Mỹ-Trung nhất trí phi hạt nhân hóa Triều Tiên

TP - Sau khi Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung kết thúc ngày 10/7 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng, việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên là việc khẩn cấp quan trọng. 

Hai nước cũng thảo luận biện pháp cụ thể để thúc đẩy quá trình tiến tới mục tiêu Triều Tiên phi hạt nhân hóa. “Trung Quốc chia sẻ mục tiêu chiến lược với Mỹ”, nhưng Trung Quốc cần làm nhiều hơn nữa để “kiềm chế đồng minh ngang bướng Triều Tiên”, ông Kerry nói. Theo Ngoại trưởng Mỹ, Bắc Kinh phải đóng vai trò độc nhất trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

  

Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì nói rằng, Washington và Bắc Kinh khẳng định “tầm quan trọng của việc thực thi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua tham vấn”. 

Triều Tiên đã thực hiện 3 vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến nay và dọa sẽ thực hiện vụ thử hạt nhân “dạng mới”. Nước này nhiều lần khẳng định sẵn sàng mở lại đối thoại 6 bên về vấn đề phi hạt nhân hóa, nhưng “không chấp nhận điều kiện tiên quyết”. 

Trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường năng lực quân sự song song với nền kinh tế phát triển nhanh, Washington và Bắc Kinh đã tranh cãi về hàng loạt vấn đề như gián điệp mạng, nhân quyền, tranh chấp thương mại…


Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG