Na Uy nghi ngờ bị tấn công hóa học, 44 người nhập viện

Một nhân viên của đội phá bom và chất độc hóa học trong trang phục bảo hộ bên ngoài văn phòng phân loại bưu kiện Stokke.
Một nhân viên của đội phá bom và chất độc hóa học trong trang phục bảo hộ bên ngoài văn phòng phân loại bưu kiện Stokke.
TPO - Một văn phòng phân loại bưu kiện ở miền nam Na Uy đã phải sơ tán khẩn cấp vì chất bột lạ chứa trong một gói khả nghi khiến 44 người phải nhập viện.

Cảnh sát Na Uy, 2 xe cứu hỏa, một đội phá bom và chất độc hóa học đã được cử tới hiện trường ở Stokke, miền nam Na Uy.

Tờ Tonsbergs Blad cho biết, 4 nhân viên nói mình bị đau mắt ngay sau khi mở bưu kiện chứa chất bột lạ.

Bưu kiện từ đâu đến, chất bột lạ là gì và tại sao nó lại được đưa đến văn phòng phân loại bưu kiện hiện vẫn chưa được rõ.

Người phát ngôn cảnh sát Katrine Christensen Brygard cho biết: “Chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh và đang làm những bước điều tra cần thiết”.

Các nhân viên của văn phòng trên cho biết, ngay khi vừa mở bưu kiện và thấy có cảm giác khác lạ trong người, họ đã gói bưu kiện lại cẩn thận trong túi nhựa và để vào một nơi an toàn.

Do chưa rõ chất lạ trên là gì, tác động ra sao và lây lan thế nào nên nhiều khả năng các bưu kiện khác cũng có thể bị nhiễm độc.

Hiện cảnh sát Na Uy vẫn đang điều tra vụ việc.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.