Năm đứa con để mặc cha già 87 tuổi ăn rác

Năm đứa con để mặc cha già 87 tuổi ăn rác
TPO - CCTV đưa tin, một cụ ông 87 tuổi ở Trung Quốc phải ăn rác để sống qua ngày đang gây xôn xao dư luận. Dù có tất cả năm người con, nhưng cụ ông bất hạnh này vẫn phải tự nuôi sống chính bản thân mình bằng cách ăn những thứ người ta bỏ đi.

Cụ Lưu, 87 tuổi ở Trung Quốc phải tự nhặt rác để ăn cho qua cơn đói hằng ngày. Điều lạ là những thùng rác mà cụ ông này lục lọi để tìm kiếm thức ăn chỉ cách nhà cô con gái út chưa đầy 20m. Được biết, cô con út này là một trong những người con mà ông cụ cưng chiều nhất.

 
Năm đứa con để mặc cha già 87 tuổi ăn rác ảnh 1

Cô con gái út Lưu Ái Hồng cho biết, ông cụ nhặt rác để ăn như một sở thích, bất kể lúc nào đói ông cũng nhặt rác ăn chứ không phải do cô bỏ mặc cha mình như vậy. Nhưng theo nguồn tin từ CCTV, cụ Lưu phải tự lo từng bữa ăn cho mình, ngay lúc cụ đói đến ngất đi nhưng chẳng ai trong số năm người con của cụ đoái hoài tới.

 
Năm đứa con để mặc cha già 87 tuổi ăn rác ảnh 2

Cô con út Lưu Ái Hồng cho rằng cụ Lưu ăn rác là do sở thích!

Phóng viên của CCTV đã đến gặp trực tiếp cụ Lưu và hai cô con gái của cụ để tìm hiểu rõ thực hư sự việc này. Họ cho biết, ngay cả nơi để trú ngụ lúc trời mưa giá lạnh của cụ Lưu cũng không hề có. Có nhiều người cho tiền, cho thực phẩm “sạch” như hoa quả, bánh mỳ cụ này vẫn nhất quyết không ăn.

Cô con gái đầu lòng của cụ Lưu cho biết, cha cô mắc chứng Alzheimer, gia đình cô cũng như các anh chị em khác không đủ khả năng để chăm sóc cụ nên không còn cách nào khác đành để cụ đi ăn rác.

Được biết, cô con gái út của cụ đang sống trong căn hộ rộng 75 m2, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng khoảng 2.000 NDT, mức thu nhập không cao nhưng cũng không phải là quá ít ỏi.

Phạm Hằng
Theo Tom

MỚI - NÓNG