Nam Phi tạm đóng bảo tàng Nelson Mandela

Nam Phi tạm đóng bảo tàng Nelson Mandela
TPO - Hãng Reuters đưa tin, bảo tàng về Nelson Mandela trên đảo Robben sẽ phải tạm đóng cửa để nhà chức trách tìm cách giảm bớt những đàn thỏ đang hoành hành tại đây.
Nam Phi tạm đóng bảo tàng Nelson Mandela ảnh 1

Bảo tàng Nelson Mandela. Ảnh: website Bảo tàng Nelson Mandela

Thời gian qua, rất nhiều thỏ đã xâm nhập vào bảo tàng trên đảo Robben- nơi cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng bị giam giữ.

Trước tình hình này, ngày 14/10, giới chức trên đảo Robben thông báo bảo tàngsẽ phải tạm đóng cửa trong khi chiến dịch “triệt sản” thỏ được phát động. Chiến dịch này nhằm duy trì một số lượng thỏ vừa phải, có thể quản lý được.

Trong một bản tuyên bố, ông Seelan Naido - Quyền Giám đốc Điều hành Bảo tàng Nelson Mandela - phát biểu :” Số lượng thỏ gần đây trên đảo nhiều tới mức nó đe dọa tới thảm thực vật dễ tổn thương, đồng thời đe dọa sự sống của nhiều loài sinh vật khác”. Ông Seelan Naido thừa nhận hiện không biết chính xác có bao nhiêu con thỏ đang tung hoành trên đảo Robben.    

Bảo tàng Nelson Mandela trên đảo Robben là một địa điểm rất thu hút khách du lịch - những người muốn tận mắt thấy nơi giam giữ cựu Tổng thống Nam Phi. Bảo tàng này cũng đã được công nhận là một Di sản Thế giới. Theo kế hoạch, bảo tàng sẽ đóng cửa từ ngày 1 - 16/11.

Huy Linh
Theo Reuters

MỚI - NÓNG