Nam Phi: Ăn cắp cả đường ray xe lửa để bán sắt vụn

Nam Phi: Ăn cắp cả đường ray xe lửa để bán sắt vụn
TPO - Bọn trộm đã không ngần ngại khi cuỗm đi nhiều km đường sắt ở gần Johannesburg – Nam Phi. Nạn ăn cắp đường ray đã xảy ra tại quốc gia này chỉ đơn thuần vì lý do kinh tế - sắt vụn đang có giá rất cao. Ngoài đường ray, cáp điện cũng là một mục tiêu của bọn đạo tặc.           
Nam Phi: Ăn cắp cả đường ray xe lửa để bán sắt vụn ảnh 1
Cả đường ray xe lửa bọn trộm cũng không tha. Ảnh minh họa

Mới đây bọn trộm đã làm gọn một khúc đường ray dài  6 km. Tờ báo “City Press” đã dẫn lời người phát ngôn của cảnh sát: “Bọn tội phạm đã lấy đi toàn bộ đoạn đường ray giữa Heidelberg thuộc Johannesburg và Balfour”.

Trước đó những người nông dân đã phàn nàn nhiều về tình trạng này bởi họ không thể vận chuyển ngũ cốc của mình đến nơi xay xát, nhưng vô ích. Họ lên án cảnh sát và Công ty quản lý đường sắt của Nhà nước vì đã không ngăn chặn được tình trạng trộm cắp đường ray và cáp điện ngày một gia tăng. 

Nạn trộm cắp đường ray, cáp điện đang diễn ra mạnh mẽ tại Nam Phi là do giá sắt vụn ngày một tăng cao.                                            

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...