Nam sinh tự tử vì bị lộ ảnh sex

Nam sinh tự tử vì bị lộ ảnh sex
TP - Hôm qua, các nhóm hoạt động vì người đồng tính cho rằng, vụ nam sinh viên 18 tuổi Tyler Clementi vừa nhảy cầu tự sát sau khi cảnh sinh hoạt tình dục của mình bị đưa lên mạng đã trở thành vấn đề bức xúc ở Mỹ.
Tyler Clementi là một tay violin xuất sắc của trường. Ảnh: News Chronicle
Tyler Clementi là một tay violin xuất sắc của trường. Ảnh: News Chronicle .

Nhiều người vẫn sợ hãi, kỳ thị hoặc giễu cợt người đồng tính, nhất là về xu hướng tình dục của họ, dẫn đến những cái chết oan uổng.

Bạn cùng phòng của Clementi, Dhraun Ravi, và một sinh viên năm thứ nhất khác tên là Molly Wei bị buộc tội xâm phạm đời tư của nạn nhân. Các ủy viên công tố của hạt Middlesex (bang Massachusetts) nói rằng, hai sinh viên Trường Đại học Rutgers ở bang New Jersey bí mật dùng webcam truyền trực tiếp lên mạng hình ảnh Clementi quan hệ tình dục đồng giới ngày 19-9. Ravi còn cố gắng truyền cảnh sex lần thứ hai vào ngày 21-9, một ngày trước khi Clementi tự sát.

Trên trang Facebook của mình, ngày 22-9, Clementi ghi “Nhảy khỏi cầu George Washington. Xin lỗi”. Nhiều thanh niên, kể cả biết và không biết nạn nhân, chỉ trích việc làm lộ hình sex của người khác, và thái độ giễu cợt người đồng tính. “Thật không thể chấp nhận được. Dường như người đồng tính nam là một thứ gì đó sai trái”, Jordan Gochman (19 tuổi) nói.

Theo luật pháp Mỹ, thu thập hoặc xem hình sex mà không được người có mặt trong hình đồng ý là tội ác cấp độ 4. Truyền hình ảnh sex là tội cấp độ 3 với mức án tối đa là 5 năm tù. 

Một số thanh niên khác nói rằng, chứng sợ người đồng tính một cách vô căn cứ là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của Clementi. “Nếu lên giường với một phụ nữ, vụ việc đã không xảy ra. Coi chuyện nam với nữ là bình thường nên người ta không quay lén làm gì, mà nếu có thì nạn nhân cũng không sợ đến mức phải tìm đến cái chết”, Lauren Felton (21 tuổi) nhận định.

Sau cái chết của Clementi, Trường Đại học Rutgers đưa ra dự án Phép lịch sự kéo dài 2 năm để sinh viên suy nghĩ sâu sắc về cách họ đối xử với những sinh viên khác. Trong khi đó, phóng viên báo The Stranger của Mỹ thực hiện dự án Đã khá hơn trên một kênh của YouTube, nơi người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính chia sẻ về biến động mà họ gặp phải khi còn trẻ và cuộc sống tốt hơn hiện nay.

Thái An
Theo ABC News, AP

MỚI - NÓNG