Nam sinh Việt tại Nhật chém bạn cùng phòng vì không nấu cơm

Khu ký túc xá một trường đại học ở thành phố Nagoya, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NNN
Khu ký túc xá một trường đại học ở thành phố Nagoya, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NNN
Một nam sinh người Việt bị cáo buộc mưu sát bất thành bạn cùng phòng trong ký túc xá sau khi tranh cãi về việc nấu cơm.

News24 đưa tin tối 12/9, tại ký túc xá một trường đại học ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, nghi phạm Phan Van Can đã hắt nước nóng vào mặt nạn nhân và dùng một con dao làm bếp chém vào lưng nam sinh này.

Nạn nhân 19 tuổi, cũng là người Việt, may mắn chỉ bị thương nhẹ và không cần phải nhập viện. 

Can sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc mưu sát bất thành. Tuy nhiên, nam sinh này bác bỏ cáo buộc và cho rằng mình không cố ý giết người.

Căn phòng trên có 6 sinh viên nước ngoài cùng sống. Nghi phạm 20 tuổi được cho là đã nổi giận và có hành vi bạo lực vì người bạn cùng phòng không chịu nấu cơm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.