Mỹ:

Nam thanh niên ngân hàng rơi từ tầng 26 xuống chết thảm

Nấm ma thuật có khả năng gây ảo giác.
Nấm ma thuật có khả năng gây ảo giác.
TPO - Mirror hôm 23/5 đưa tin, anh Alex Lagowitz, 23 tuổi rơi từ căn hộ tầng 26 chung cư ở khu Murray Hill, Manhattan, New York, Mỹ sau khi ăn chỉ 4 gram nấm 'ma thuật'.

Vụ việc xảy ra vào 10h sáng ngày 22/5. Anh Alex, một nhân viên phân tích tín dụng của Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch, rơi từ tầng 26 xuống ban công tầng 3 và chết tại chỗ sau khi ăn 4 gram nấm "ma thuật" Psilocybe.

New York Post dẫn lời một chuyên gia về ma tuý cho biết: “Khi bạn ăn nấm ma thuật, bạn sẽ bị ảo giác. Chúng làm cho bạn tin rằng bạn có thể bay như siêu nhân”.

Nam thanh niên ngân hàng rơi từ tầng 26 xuống chết thảm ảnh 1

Alex Lagowitz (bên trái) cùng bố là Ian Lagowitz

Cha của Alex rất đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai. Trên trang Facebook cá nhân, ông đổi hình ảnh đại diện bằng ảnh chụp chung 2 cha con ở Super Bowl 50, Santa Clara, California, với dòng chú thích: “Yên nghỉ nhé con trai Alex Lagowitz, bố luôn yêu con”.

Bạn cùng phòng với Alex là Max Kaplan, 22 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì sở hữu nấm ảo giác, chất vốn nằm trong danh mục kiểm soát chặt chẽ của Mỹ.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra.

Nấm Psilocybe (tên khoa học: Psilocybe pelliculosa) là loài nấm thuộc họ Họ nấm Cortinariaceae mọc khá phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, Mexico, Nam Mỹ, Bán đảo Scandinavia và vài vùng tại châu Á. Chất psilocybine có trong loại nấm này có đặc tính gây ảo giác. Tại Pháp, nấm gây ảo giác được xếp vào loại sản phẩm ma túy.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.