Năm Tuất - bùng nổ dân số?

Năm Tuất - bùng nổ dân số?
TPCN - Số đám cưới năm nay ở Trung Quốc sẽ tăng vọt vì năm Tuất tượng trưng cho sự thủy chung và đáng tin cậy.
Năm Tuất - bùng nổ dân số? ảnh 1
Một thai nhi được sinh theo phương pháp mổ bụng do bố mẹ chọn ngày đẹp

Cũng do năm ngoái, Trung Quốc đã có hàng triệu cặp trai gái hoãn cưới vì cho rằng năm Ất Dậu 2005 là “Quả phụ niên” – năm thiếu.

Tại Thượng Hải, cơ quan dân chính dự đoán số đám cưới tăng ít nhất gấp đôi năm ngoái, cho đến thời điểm này, các địa điểm tổ chức tiệc cưới đã được đặt kín đến tận tháng Tư âm lịch.

Năm 2006 cũng sẽ là năm bùng nổ trẻ em ở nhiều nước châu Á. Đó là vì theo quan niệm phương Đông, những người sinh năm Tuất sẽ có nhân cách tốt mang những đặc tính của loài Chó, đặc biệt là tính quả cảm và chân thật.

Thực tế, tại Trung Quốc, những ngày đầu năm sau Tết, tại Bệnh viện nhân dân số 8 Thượng Hải, số phụ nữ đến khám thai đã tăng 10% so với tháng trước.

Còn tại Thẩm Dương, những ngày đầu năm Tuất, các sản phụ đua nhau sinh con, ai chưa đến kỳ sinh thì cũng tranh thủ mổ sinh, chỉ trong 7 ngày đầu năm đã có 500 trẻ em chào đời. 

Theo mạng Tin tức Đông Bắc thì chỉ riêng ở bệnh viện Thịnh Kinh đã có 79 hài nhi chào đời, trong đó 62 được sinh bằng phương pháp mổ đẻ. Có sản phụ yêu cầu bác sỹ mổ bụng để lấy thai nhi ra đúng vào thời khắc giao thừa.

Chồng một sản phụ ở bệnh viện Thịnh Kinh cho biết, bác sĩ dự đoán vợ ông đến trung tuần tháng 2 mới sinh, nhưng để cầu may mắn cô ta đã quyết định mổ sinh vào mồng Một tết.

Các nhà khoa học cho rằng, sinh đẻ là kết quả của 9 tháng 10 ngày mang thai, tốt nhất là sinh theo phương pháp tự nhiên, mổ sinh chỉ là bất đắc dĩ và phải có sự can thiệp thận trọng của bác sĩ chuyên khoa.

Tuy nhiên, nhiều thai phụ vừa vào đến viện là yêu cầu mổ sinh, một số do sợ con bị đau khi ra đời, song phần lớn do đi xem bói, chọn trước ngày giờ “đẹp” để con chào đời với mong ước vận mạng con may mắn, tốt đẹp.

Tỷ lệ mổ sinh ở Thẩm Dương cao tới trên 60%, đó quả là điều đáng lo ngại. Bác sĩ  Chu Vệ Vệ, Phó Giám đốc Viện Bảo vệ bà mẹ trẻ em Thẩm Dương cho biết, trẻ em ra đời không theo phương pháp tự nhiên rất dễ bị tổn hại về đường tiêu hóa, mặt khác do nước ối dễ chảy vào phổi thai nhi nên dễ bị viêm phổi hoặc ngạt thở.

Các nghiên cứu khoa học cũng cho thấy, trẻ em sinh bằng phương pháp tự nhiên, do đầu chúng được ma sát khi ra ngoài nên có lợi cho việc phát triển trí tuệ.

Một nghiên cứu hiện tượng các sinh viên đại học tự sát trong mấy năm qua cho thấy: 80% số sinh viên tự sát là những người khó sinh hoặc chào đời bằng phương pháp mổ sinh nên đã ảnh hưởng đến việc phát triển trí tuệ bình thường, không khéo trong quan hệ xã giao.

MỚI - NÓNG