Nam-Bắc Triều bàn chuyện tái hợp các gia đình bị chia cắt

Các cuộc gặp luôn đầy nước mắt. Ảnh: NBC News.
Các cuộc gặp luôn đầy nước mắt. Ảnh: NBC News.
TP - Các đoàn đại biểu từ Hàn Quốc và Triều Tiên đã  gặp nhau hôm qua để bàn chuyện tổ chức cho các gia đình bị chia cắt do chiến tranh Triều Tiên gặp gỡ, với sự phối hợp của Hội Chữ thập đỏ.

Theo Reuters, đây là nỗ lực nằm trong những cam kết giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon jae-in về việc cải thiện quan hệ hai miền Triều Tiên, vốn bị hủy hoại sau thời gian CHDCND Triều Tiên theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa. Cuộc gặp giữa đôi bên hôm qua được tổ chức tại một khách sạn thuộc khu du lịch Núi Kumgang (Triều Tiên), sau sự kiện hồi tháng Tư, khi hai miền Triều Tiên thống nhất tổ chức một buổi tái hợp vào ngày lễ chung của cả hai miền trong tháng Tám tới.

“Chúng tôi cần phải nỗ lực để có được kết quả tốt đẹp, thông qua việc tin tưởng lẫn nhau”, Pak Yong Il, trưởng đoàn Triều Tiên nói. “Chúng tôi không quên quá khứ và sẵn sàng đi theo con đường mà các lãnh đạo của chúng tôi đã vạch ra”, ông Pak, phó chủ nhiệm cơ quan phụ trách các hoạt động liên quan đến thống nhất hai miền Triều Tiên, nói thêm.

Trước đó, các quan chức Hàn Quốc đã kêu gọi tổ chức các chuyến viếng thăm giữa những thành viên thuộc các gia đình phải ly tán trong chiến tranh, đặc biệt là khi nhiều người trong số này đã ngoài 80 tuổi.

Trong các cuộc gặp gỡ được tổ chức trước đây, một số được truyền hình trực tiếp, có rất nhiều nước mắt khi thân nhân được gặp lại nhau sau nhiều thập kỷ chia cắt. Cuộc gặp gần đây nhất được tổ chức năm 2015. Hàn Quốc cũng đề nghị nối lại các cuộc gặp online với sự hỗ trợ của công nghệ truyền thông hiện đại, trao đổi thư từ qua lại biên giới.

Kể từ năm 2000, gần 23.700 người Triều Tiên, cả ở CHDCND Triều Tiên cũng như Hàn Quốc, đã được gặp người thân hoặc trực tiếp, hoặc thông qua thiết bị internet video, Viện Nghiên cứu Hyundai (Hàn Quốc) cho hay. Tính đến tháng 3/2018, 56% trong số 131.531 người Hàn Quốc làm đơn tham gia các chương trình tái hợp đã qua đời, viện này cho biết thêm.

Tuy nhiên, chưa rõ là phía Triều Tiên có bỏ điều kiện họ đặt ra trước đây trong việc tái tổ chức các buổi gặp gỡ, là Seoul phải trả về 12 phụ nữ Triều Tiên làm việc cho một nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc  đã bỏ trốn sang Hàn Quốc năm 2016 hay không.

Một số phụ nữ này nói hồi tháng Năm, rằng họ bị ép buộc phải ra đi, trong khi các quan chức Hàn Quốc nói họ đang cố thẩm tra những lời khai này. Cũng trong tháng Năm, tổ chức Chữ thập đỏ của Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc trao trả những phụ nữ này “ngay lập tức”.

Đại diện Hàn Quốc đã có các cuộc thảo luận với đại diện Triều Tiên về các vấn đề nhân đạo. “Chúng tôi cũng bàn các phương cách để làm dịu nỗi đau của 57.000 gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên”, Park Kyung-seo, chủ tịch Chữ thập đỏ, trưởng đoàn Hàn Quốc, nói.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên dần ấm lên sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore.

Cho đến nay, cuộc chiến tranh Triều Tiên vẫn trong tình trạng đình chiến, chưa có hiệp ước hòa bình nào được ký kết.

Trong các cuộc gặp gỡ được tổ chức trước đây, một số được truyền hình trực tiếp, có rất nhiều nước mắt khi thân nhân được gặp lại nhau sau nhiều thập kỷ chia cắt. Cuộc gặp gần đây nhất được tổ chức năm 2015. Hàn Quốc cũng đề nghị nối lại các cuộc gặp online với sự hỗ trợ của công nghệ truyền thông hiện đại, trao đổi thư từ qua lại biên giới.
MỚI - NÓNG