Nạn nhân trận động đất tại Đài Loan tăng lên 18 người

Lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả vụ động đất. Ảnh: Reuters
Lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả vụ động đất. Ảnh: Reuters
TPO - Số nạn nhân của trận động xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) vào hôm qua 6/2 đã tăng lên 18 người, 152 người bị mất liên lạc.

Hãng RIA Novosti sáng nay 7/2 dẫn thông báo của Trung tâm Phản ứng khẩn cấp của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người, chủ yếu là người dân Đài Nam, thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận thiên tai này.

Thông báo cũng cho biết, gần 400 người được cứu sống, tuy nhiên, vẫn còn 152 người mất liên lạc.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố Đài Nam cho biết, có 132 người dưới đống đổ nát của một tòa chung cư 17 tầng bị phá hủy trong trận động đất.

Cơ quan dự báo thời tiết trung ương Đài Loan cho biết trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 57 phút sáng 6/2 (giờ địa phương) với tâm chấn ở sâu 17km và ở cách huyện Bình Đông khoảng 27km về phía Bắc - Đông Bắc. 

Trận động đất còn gây ra hơn 40 đợt dư chấn, trong đó có đợt mạnh hơn 4 độ Richter.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.