Nạn nhân vụ khủng bố 11/9 được nhận dạng sau 14 năm

Vụ tấn công khủng bố 11/9 đã cướp đi sinh mạng của 2.974 người
Vụ tấn công khủng bố 11/9 đã cướp đi sinh mạng của 2.974 người
TPO - Gần 14 năm sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tòa tháp đôi tại New York (11/9/2001), một nạn nhân đến từ bang New Jersey, đông bắc nước Mỹ, mới chính thức được nhận dạng. 

Các chuyên gia pháp y New York đã xác định được nạn nhân Matthew David Yarnell (26 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tòa tháp đôi tại New York vào ngày 11/9/2001).

Nạn nhân Matthew David Yarnell được nhận dạng nhờ phân tích ADN của những mảnh cơ thể được tìm thấy trong những chiến dịch tìm kiếm đầu tiên ở Trung tâm thương mại thế giới (WTC) trong thời gian năm 2001-2002.

Cho tới nay, chỉ 60% trong số 2.733 người bị mất tích trong vụ khủng bố này được chính thức nhận dạng từ 21.906 mảnh cơ thể được tìm thấy tại nơi tòa tháp đôi sụp đổ.

Việc xác định được nạn nhân Yarnell, nâng tổng số thi thể được nhận dạng lên con số 1.640 người.

Hiện 1.113 người vẫn đang mất tích và 7.703 mẫu ADN từ những mảnh cơ thể được tìm thấy tại hiện trường vẫn chưa được xác định danh tính.

Ngày 11/9/2001, nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp đôi, nằm trong khối 7 tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York. Mỗi chiếc đâm vào một tòa nhà, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng, cả hai tòa tháp cao 110 tầng bị sụp đổ.

Theo MSN
MỚI - NÓNG