Thuỵ Điển:

Náo loạn vì học sinh mầm non mang lựu đạn đến trường

Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Đội rà phá bom mìn Thuỵ Điển đã được điều động đến một trường mầm non ở Kristianstad sau khi cảnh sát phát hiện một em nhỏ cầm theo vật khả nghi.

Theo Sputnik, vật khả nghi nói trên nhanh chóng được xác định là một quả lựu đạn mà em nhỏ nhặt từ trường bắn Rinkaby, ngoại ô thành phố Kristianstad.

Trường mầm non nhanh chóng bị phong toả, và lực lượng rà phá bom mìn lập tức được điều đến hiện trường.

Sĩ quan Thomas Söderberg cho biết đây là sự cố đặc biệt nguy hiểm. “Nếu quả lựu đạn phát nổ giữa lớp học, tình hình có thể sẽ trở nên cực kì tồi tệ.”

“Đứa trẻ trên nghĩ rằng quả lựu đạn trông khá ngầu, và muốn khoe với bạn bè. Như tôi được biết, cha mẹ cậu bé không biết con mình mang lựu đạn về nhà.

Cậu bé đặt quả lựu đạn lên bàn chơi bóng bàn. Một nhân viên trường học bước tới, vô tình nhìn thấy và suýt nữa thì lên cơn đau tim”, Söderberg tiết lộ.

Theo cảnh sát Thuỵ Điển, dựa trên tình trạng quả lựu đạn, có thể xác định nam học sinh trên đã mang thứ vũ khí chết người trên bên mình suốt một thời gian dài.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.