NATO bắn chết 28 lính Pakistan

NATO bắn chết 28 lính Pakistan
TP - Ngày 26-11, máy bay chiến đấu và trực trăng của NATO tấn công hai tiền đồn ở tây bắc Pakistan, khiến 28 quân nhân nước này thiệt mạng, 11 người bị thương, làm quan hệ Mỹ - Pakistan trở nên tồi tệ hơn.

> Taliban tấn công sân bay quân sự của Pakistan

NATO bắn chết 28 lính Pakistan ảnh 1

Pakistan trả đũa bằng cách đóng cửa các tuyến đường huyết mạch mà NATO dùng để vận chuyển trang thiết bị sang Afghanistan. “Đây là vụ tấn công chủ quyền Pakistan”, Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani nói.

Văn phòng Đối ngoại Pakistan tuyên bố nước này sẽ xử lý vấn đề này với NATO và Mỹ “ở cấp độ mạnh mẽ nhất”. Vụ việc xảy ra lúc 2 giờ sáng tại khu vực Baizai sát biên giới với Afghanistan, nơi có phiến quân Taliban.

Một số nhà phân tích cho rằng, máy bay NATO đã nhầm quân Pakistan đồn trú với các tay súng Taliban. Cùng ngày, binh sĩ Pakistan và Ấn Độ đấu súng tại khu vực Kashmir.

Thái An
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.