NATO có thể mở rộng nhiệm vụ ở phía Đông Địa Trung Hải

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới đây có thể đưa ra một quyết định về gia hạn sứ mệnh của lực lượng hải quân NATO nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp của dòng người tị nạn vào các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Hãng RIA Novosti ngày 4/7 dẫn một nguồn tin ngoại giao đáng tin cậy từ Brussels (Vương quốc Bỉ), cho biết, Hội nghị thượng đỉnh NATO (diễn ra vào hai ngày 8 và 9/7 tại Warsaw, Ba Lan) có thể đưa ra quyết định về việc gia hạn sứ mệnh của lực lượng hải quân NATO nhằm chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp của dòng người tị nạn tràn vào  các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu.

Hiện tại, NATO đang duy trì một nhóm tàu chiến tại Biển Aegean nhằm thực hiện việc thu thập thông tin về những dòng người nhập cư bất hợp pháp; hỗ trợ Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn tình trạng khủng hoảng người di cư.

Cấu trúc của nhóm hải quân NATO bao gồm tàu chiến, tàu khu trục của Hy Lạp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Anh và Ba Lan.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, năm 2015, đã có gần 3.000 người di cư và tị nạn chết ở vùng biển Địa Trung Hải.

Trong những tháng đầu tiên của năm 2016, gần 174.000 người đã đến châu Âu bằng đường biển, trong đó 723 người chết hoặc mất tích. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.