NATO điều quân tới khu vực bạo động

NATO điều quân tới khu vực bạo động
Quân Anh đã tới một thị trấn tại Afghanistan, nơi đã xảy ra bạo động phản đối loạt tranh biếm họa. Những người biểu tình đã tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình tại địa phương.
NATO điều quân tới khu vực bạo động ảnh 1
Người biểu tình định tràn vào bên trong sứ quán Mỹ tại Kabul

Quân Anh đã được gửi tới bảo vệ căn cứ không quân của NATO tại Meymaneh trong khi Liên Hiệp Quốc đã phải rút nhân viên khỏi thị trấn.

Có tin 2 người biểu tình đã thiệt mạng trong một lần đám đông biểu tình tràn vào căn cứ của quân Na Uy.

Hôm thứ Hai, 5 người chết khi làn sóng biểu tình phản đối tranh biếm họa về Đấng Tiên tri Muhammad lan tỏa khắp Afghanistan.

NATO cho biết quân của họ tại Meymaneh đã phải bắn chỉ thiên. Một quan chức cảnh sát cao cấp ở địa phương cũng nói với BBC cảnh sát đã không bắn vào đám đông.

Tuy nhiên, cả hai người chết hôm thứ Ba đều là vì bị bắn.

Diễn biến vụ tranh biếm họa

30/9/2005: Tờ báo Jyllands-Posten đăng tranh

20/10: Đại sứ các nước theo Hồi giáo than phiền với Ngoại trưởng Đan Mạch

10/1/2006: Một tờ báo của Na Uy đăng lại các tranh này

26/1: Ả rập Saudi triệu hồi đại sứ của mình để phản đối

30/1: Các tay súng đột nhập văn phòng châu Âu trên Dải Gaza để đòi xin lỗi

31/1: Tờ Jyllands-Posten chính thức xin lỗi

1/2: Một số báo ở Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha đăng lại tranh

4/2: Người Syria tấn công sứ quán Đan Mạch và Na Uy ở Damascus

5/2: Người biểu tình đốt phá sứ quán Đan Mạch ở Beirut

Làn sóng biểu tình

Các tranh biếm họa, đăng tải lần đầu trên một tờ báo của Đan Mạch, đã bị các tín đồ Hồi giáo khắp nơi lên án.

Truyền thống đạo Hồi cấm ngặt việc sử dụng hình họa Đấng Allah và tiên tri Muhammad.

Căng thẳng xung quanh loạt tranh biếm họa về đạo Hồi cũng đang tiếp tục trên thế giới trong ngày thứ Ba này.

Khoảng 5.000 người ở Peshawar miền Tây Bắc Pakistan đã xuống đường biểu tình.

Đan Mạch tuyên bố Iran phải chịu trách nhiệm về việc sứ quán nước này tại Tehran bị tấn công hôm thứ Hai.

Hàng trăm người theo đạo Hồi cũng biểu tình phản đối ở Muzaffarabad, thủ phủ khu vực Kashmir do Pakistan quản lý.

Tại miền Nam Philippines, các tín đồ đạo Hồi cũng biểu tình đòi hỏi Đan Mạch phải trừng phạt tờ báo Jyllands-Posten vì đã đăng các tranh biếm họa.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.