NATO gọi Nga là 'mối đe dọa chính đối với an ninh liên minh'

NATO gọi Nga là 'mối đe dọa chính đối với an ninh liên minh'
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa đăng một đoạn video trên tài khoản Twitter của tổ chức này, trong đó NATO xếp Nga vào vị trí đầu tiên trong số các mối đe dọa đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương.

"Ở phía Đông, Nga đã trở nên quyết đoán hơn với việc sát nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea, cũng như triển khai tiềm năng quân sự gần biên giới NATO", hãng Sputnik dẫn video.

Theo đó, trong số những nguy cơ chính đe dọa an ninh của các quốc gia thành viên, NATO chỉ ra: tình hình ở Trung Đông và châu Phi, sự gia tăng vũ khí hủy diệt hàng loạt, tấn công mạng, lĩnh vực cung cấp năng lượng và biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Nga thường xuyên cáo buộc hoạt động quân sự "quy mô lớn chưa từng thấy" của NATO ở biên giới phía Tây.

Hiện NATO cũng đang mở rộng sáng kiến nhằm "kiềm chế sự xâm lăng của Nga".

Nga nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc liên minh gia tăng lực lượng ở châu Âu.

Trước đó, khi bình luận về những lời cáo buộc Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng tất cả điều này là "cuộc đối thoại có lợi cho người nghèo".

Ông Putin nhấn mạnh rằng hoạt động không quân của NATO ở Biển Baltic cao hơn nhiều so với Nga. Ông cũng nhắc lại rằng Mỹ chi ngân sách cho quốc phòng nhiều hơn tất cả các nước trên thế giới.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG