NATO họp khẩn vì Nga can thiệp quân sự Ukraine

Hai người đàn ông bịt mặt có vũ trang canh gác tại Crimea
Hai người đàn ông bịt mặt có vũ trang canh gác tại Crimea
TPO - Việc Nga can thiệp quân sự vào Ukraine khiến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải họp khẩn để đánh giá tình hình vào hôm 2/3.

Trước khi bước vào cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, Tổng thư ký của NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cho biết, việc Nga can thiệp quân sự vào Ukraine là vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và đe dọa đến hòa bình, an ninh châu Âu.

Ông Rasmussen nói: “Những gì Nga đang làm ở Ukraine là vi phạm các nguyên tắc trong điều lệ của Liên Hợp Quốc. Điều này đe dọa đến hòa bình và an ninh châu Âu. Nga phải dừng lại ngay các hoạt động quân sự cũng như đe dọa của mình”.

Tổng thư kí cho biết thêm, ông tổ chức cuộc họp trên vì “những hành động quân sự của Nga tại Ukraine và vị những đe dọa của Tổng thống Vladimir Putin lên một quốc gia có chủ quyền này”.

Ông Rasmussen nói, các quan chức sẽ bàn bạc, đánh giá về các hoạt động của Nga ở Crimea và “các tác động của chúng đến hòa bình, an ninh châu Âu và mối quan hệ giữa NATO và Nga”.

Theo Theo Huffingtonpost
MỚI - NÓNG