NATO hủy diệt 30% sức mạnh quân sự của Gaddafi

NATO hủy diệt 30% sức mạnh quân sự của Gaddafi
Quan chức NATO, ngày 5-4, cho biết, các cường quốc phương Tây đã triệt tiêu gần 30% tiềm lực quân sự của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi kể từ khi phát động chiến dịch không kích chống lại ông này ngày 19-3.

NATO hủy diệt 30% sức mạnh quân sự của Gaddafi

> Vũ khí đáng sợ của ông Gaddafi
> Lực lượng của ông Gaddafi tấn công các mỏ dầu

Quan chức NATO, ngày 5-4, cho biết, các cường quốc phương Tây đã triệt tiêu gần 30% tiềm lực quân sự của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi kể từ khi phát động chiến dịch không kích chống lại ông này ngày 19-3.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Brussels, Chuẩn Tướng Mark van Uhm, một sĩ quan tham mưu cấp cao của NATO tuyên bố: "Đánh giá cho thấy chúng tôi đã triệt tiêu 30% tiềm lực quân sự của ông Gaddafi."

Tướng van Uhm cho biết thêm khu vực xung quanh thành phố Misrata, đô thị lớn duy nhất ở miền Tây Libya chưa thể bình định, hiện là một trong những ưu tiên không kích của NATO.

Cũng theo ông van Uhm, chiến dịch không kích của liên quân đã khiến nhà lãnh đạo Gaddafi thay đổi chiến thuật, theo đó ra lệnh cho lực lượng trung thành di chuyển trên các phương tiện cơ động và sử dụng lá chắn sống để bảo vệ hệ thống pháo hạng nặng.

Tướng van Uhm nói rằng riêng trong ngày 5-4 liên quân đã tiến hành 14 đợt tấn công, trong đó có "một số vụ" đánh trúng các hệ thống phòng không, xe tăng và xe bọc thép tại Misrata, nơi quân nổi dậy vẫn đang bị lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi vây hãm.

Từ ngày 31-3, NATO đã tiếp nhận quyền chỉ huy chiến dịch quân sự tại Libya từ tay liên quân Mỹ, Anh và Pháp và hiện thực thi một vùng cấm bay theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng của ông Gaddafi để bảo vệ dân thường.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.