‘NATO không cô lập Nga và cũng không cố gắng làm điều đó’

Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định, NATO không cô lập Nga. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định, NATO không cô lập Nga. Ảnh: Reuters
TPO - Đó là tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg.

Hãng Sputnik ngày 15/10 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO không thể cô lập Nga mà cũng không cố gắng làm điều đó NATO.

Tuy nhiên, theo ông Jens Stoltenberg, NATO phải mở rộng tiềm lực quốc phòng để tránh xung đột tiềm năng với Moscow.

“Chúng ta đang không ở tình trạng Chiến tranh Lạnh, nhưng quan hệ đối tác từng có đã hoạt động nhiều năm trước đây thì bây giờ không còn nữa. Quan hệ tương tự như bây giờ với Moscow thì trước kia cũng không có”, ông Stoltenberg tuyên bố.

Theo lời Jens Stoltenberg, NATO cần thích ứng và đáp trả những thách thức hiện nay.

“Phương châm của NATO là bảo vệ và đối thoại, chứ không phải là bảo vệ hay đối thoại. Chừng nào NATO còn tuân thủ theo đuổi tuyến hành động đã lựa chọn, chừng đó khối Liên minh sẽ có cơ hội tiếp nối đối thoại với Nga, láng giềng quan trọng nhất của chúng ta.

Chúng ta không thể dùng bất kỳ cách nào để cô lập Nga. Thậm chí chúng ta không cố gắng làm như vậy”, Tổng thư ký NATO tuyên bố.

Trước đó, ông Stoltenberg nói rằng Nga và NATO đã thoả thuận nâng cao tính minh bạch trong lĩnh vực quân sự.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.