NATO lập đường dây nóng với Nga để tránh xung đột

Tàu ngầm Đức tham gia tập trận cùng NATO ở biển Na Uy.
Tàu ngầm Đức tham gia tập trận cùng NATO ở biển Na Uy.
TPO - Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, đã thiết lập đường dây nóng với Moscow, nhằm giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự do thời gian qua, NATO liên tục phải chặn các máy bay Nga xâm phạm bầu trời Baltic, Biển Đen và biển Na Uy.

Tờ Guardian hôm nay dẫn lời Tổng thư ký NATO, Jens Stontelberg cho biết: "Việc thiết lập các liên lạc quân sự trong tình huống bình thường là rất quan trọng để mọi tình hình không vượt tầm kiểm soát".

Theo Guardian, bất chấp việc nâng cấp hệ thống đường dây nóng với Moscow, NATO vừa qua đã trục xuất một loạt quan chức Nga tại Brussels.

Hồi tháng trước, NATO đã thông qua quyết định giới hạn các phái đoàn nước ngoài không thuộc khối này xuống dưới 30 người. Dẫn nguồn giấu tên NATO, Guardian cho biết quyết định trên thực chất nhằm vào Nga. Moscow vừa qua cho biết đang duy trì hoạt động của 37 nhân viên tại đây. Tuy nhiên, một quan chức ngoại giao NATO nói con số thực tế là 61. Một nguồn khác thậm chí nói Nga có tới 90 nhân viên tại Brussels. Nhiều trong số này bị nghi ngờ là gián điệp.

Ông Stontelberg xác nhận quyết định trên của NATO, nhưng phủ nhận mục đích là nhằm vào Nga.

"30 người là quá đủ cho các hoạt động khi Nga đã dừng các quan hệ hợp tác với chúng tôi, và chỉ duy trì kênh đối thoại chính trị và quân sự. Chúng tôi không đưa ra quy định này nhằm vào một nước nào", ông Stontelberg cho biết.

Theo Guardian, NATO vẫn cáo buộc phải "đặc biệt chịu trách nhiệm" đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine do vẫn chi viện cho phe ly khai miền đông. Đây là cáo buộc bị Moscow phủ nhận.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.