NATO mở rộng hoạt động tại Afghanistan

NATO mở rộng hoạt động tại Afghanistan
Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đang mở rộng hoạt động tại Afghanistan, trước khi các cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra trong năm nay.

Tư lệnh Lực lượng Quốc tế Trợ giúp An ninh tại Afghanistan, tướng Ethem Erdagi, người Thổ Nhĩ Kỳ, cho hay đợt bố trí binh sĩ Ý đầu tiên hôm nay đã tới thành phố Herat ở phía Tây nước này.

Sau đó, binh sĩ Tây Ban Nha, Hy Lạp và Lithuania sẽ tới vùng này. NATO nắm quyền chỉ huy lực luợng vừa kể năm 2003.

Cho tới nay, lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO chỉ bố trí tại thủ đô Kabul của Afghanistan và vùng Bắc bộ nước này.

Các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO họp tháng trước tại Pháp đã chấp thuận kế hoạch mở rộng thêm công tác gìn giữ hòa bình.

MỚI - NÓNG