NATO phá hủy các tháp canh trong dinh thự Gaddafi

NATO phá hủy các tháp canh trong dinh thự Gaddafi
TP - Ngày 28-5, các máy bay không kích của NATO đã phá hủy các tháp canh tại khu dinh thự của Gaddafi tại thủ đô Tripoli. Đây là một trong những cuộc không kích hiếm hoi diễn ra vào ban ngày sau 5 đêm không kích liên tục trước sức ép ngày càng cao buộc ông Gaddafi phải ra đi.

> 'Thế giới không coi ông Gaddafi là lãnh đạo Libya'

Những cột khói bốc lên từ khu dinh thự của Gaddafi (ảnh). Một trận rung chuyển làm chấn động thủ đô Tripoli nhưng không rõ đó là do bom hay tên lửa gây ra.

Người phát ngôn quân sự của NATO cho biết, khu dinh thự lớn này của Gaddafi không chỉ là nhà ở của ông ta mà còn là các trạm quân sự chủ chốt và các cơ quan đầu não của mạng lưới cảnh sát và mật vụ của ông Gaddafi.

Minh Tâm (Theo Reuters)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.