NATO tiêu diệt thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan

NATO tiêu diệt thủ lĩnh của Taliban ở Afghanistan
NATO ngày 27 - 9 cho biết, một cuộc không kích của NATO đã tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của phiến quân Taliban ở huyện Sayyidabad thuộc tỉnh Wardak, cách thủ đô Kabul của Afghanistan 35km về phía Tây.
Tnh Wardak của Afghanistan
Tnh Wardak của Afghanistan.

Thông báo của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu có đoạn: "Liên quân và lực lượng Afghanistan đã phối hợp tiến hành không kích huyện Sayyidabad và tiêu diệt một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban".

Theo thông cáo trên, tên này chịu trách nhiệm lên kế hoạch các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Afghanistan, cung cấp vũ khí và hỗ trợ hậu cần cho phiến quân để tiến hành các vụ đánh bom dọc Quốc lộ 1 hoặc tuyến đường Kabul-Kandahar.

Hiện Taliban vẫn chưa bình luận gì về thông tin trên.

Trong diễn biến khác cùng ngày, các quan chức cho biết năm người đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe liều chết gần một trụ sở cảnh sát tại Lashkar Gah thuộc tỉnh Helmand bất ổn ở miền Nam Afghanistan.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.