Iraq đã có Thủ tướng mới

 Iraq đã có Thủ tướng mới
Tổng thống Iraq, Jalal Talabani, đã đề nghị chính trị gia dòng Shia là Jawad al-Maliki, đứng ra hình thành một chính phủ mới.
 Iraq đã có Thủ tướng mới ảnh 1
Hy vọng tân Thủ tướng Maliki có thể khai thông bế tắc ở Iraq

Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng bế tắc về chính trị.

Người ta hy vọng nó sẽ chấm dứt được những chia rẽ phe phái đang đe doạ sẽ kéo Iraq vào một cuộc nội chiến.

Nhóm Shia chọn  ông Maliki làm ứng cử viên sau khi Thủ tướng hiện nay, Ibrahim al-Jaafari, tuyên bố sẽ rời bỏ chức vụ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Condoleezza Rice cho rằng đây là bước đi mang tính "cột mốc quan trọng" cho Iraq.

Được phê chuẩn làm Thủ tướng, ông Maliki sẽ có 30 ngày để lập một chính phủ mới.

Quốc hội Iraq sẽ  biểu quyết thông qua theo nguyên tắc đa số từng thành viên nội các mà ông Maliki lựa chọn.

Jim Muir - phóng viên BBC  tại Baghdad nói ông Maliki sẽ phải tìm cách xây dựng một chính phủ thống nhất quốc gia bao gồm cả những người dòng Shia, dòng Kurd và các chính trị gia thế tục.

Tuy nhiên, phóng viên này cũng cho biết rằng sự cạnh tranh vào các vị trí quan trọng như Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại giao và Dầu lửa hiện đang hết sức gay gắt.

Theo BBC

MỚI - NÓNG