Nepal đề nghị các đội cứu hộ nước ngoài rút về

TP - Hôm qua, 9 ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh ở Nepal khiến 7.200 người thiệt mạng, giới chức Nepal đề nghị các nước kết thúc chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ, khi không còn hy vọng tìm thấy người sống sót trong đống đổ nát.

Hàng chục nước đã cử đội cứu hộ đến tìm người sống sót sau khi Nepal bị động đất hôm 25/4. Bộ Nội vụ Nepal hôm qua tuyên bố công việc tìm kiếm, cứu hộ gần như đã hoàn tất. 

Trong khi đó, cảnh sát và các tình nguyện viên Nepal tìm thấy thi thể của khoảng 100 người leo núi và dân địa phương bị chôn vùi dưới lớp tuyết lở tại một ngôi làng hẻo lánh.

Nhiều nước cam kết giúp tiền để Nepal tái thiết nhà cửa, bệnh viện và các công trình lịch sử. 

Những nước láng giềng như Ấn Độ đưa nhiều xe tải chuyển hàng cứu trợ và máy bay trực thăng cứu hàng ngàn người.

Theo CNN, India Times
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.