Nepal kêu gọi quốc tế hỗ trợ sau động đất thảm khốc

Khoảng 1500 người đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal.
Khoảng 1500 người đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Nepal.
TPO - Nepal đã lên tiếng kêu gọi các nước hỗ trợ để khắc phục hậu quả sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ richter khiến gần 1.500 người thiệt mạng và con số thương vong có thể còn cao hơn nữa khi nhiều người vẫn còn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Reuters dẫn lời các quan chức Nepal cho biết, trận động đất xảy ra ở khu vực giữa thủ đô Kathmandu, thành phố Pokhara và các khu vực khác không chỉ gây thương vong cho những người dân ở Nepal, mà còn cướp đi mạng sống của những người sống ở Ấn Độ, Bangladesh, Tây Tạng và những người leo núi Everest.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ trưởng thông tin Nepal Minendra Rijal nói: "Chúng tôi đã triển khai các hoạt động cứu hộ để khắc phục hậu quả sau động đất. Còn rất nhiều việc cần phải làm... Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế khác nhau có nhiều kiến thức và thiết bị để xử lý tình huống khẩn cấp mà chúng tôi đang phải đối mặt".

Hàng ngàn người đã phải ngủ qua đêm ở ngoài trời trong thời tiết giá lạnh và mưa phùn, trong công viên hoặc trong các khu vực đông đúc ở Kathmandu do trận động đất đã phá hủy các tòa nhà.

Điều đáng nói là các tòa nhà tại Nepal gần như không có kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép vì vậy đã nhanh chóng bị san phẳng bởi động đất. Đáng buồn là loại nhà kiểu này lại rất phổ biến trên cả nước Nepal.

Một phát ngôn viên cảnh sát Nepal cho biết, đến nay, đã có 1.457 người chết trong trận động đất và hơn 1.700 người bị thương. Ít nhất một nửa số người thiệt mạng là ở vùng thung lũng Kathmandu.

Trận động đất cũng đã gây ra hiện tượng lở tuyết trên núi Everest, làm ít nhất 8 người chết. Một số người mắc kẹt đã gửi những tin nhắn tuyệt vọng tới người thân cầu cứu giúp đỡ. 12 người khác ở Tây Tạng cũng đã thiệt mạng vì trận động đất này. Ngoài ra, ít nhất 44 người đã thiệt mạng ở Ấn Độ và 4 người chết ở Bangladesh.

Một số tòa nhà lịch sử đã bị phá hủy, trong đó có tòa tháp Dharahara. Một số ngôi chùa và di tích tại các khu di sản thế giới gần Kathmandu cũng bị hư hại. Nepal đã từng bị mất một số công trình như vậy trong trận động đất lớn hồi năm 1934.

Các bệnh viện trên khắp đất nước nghèo khó với 28 triệu dân đang phải vật lộn để cứu chữa những người bị thương, trong khi số người chết dồn về ngày càng nhiều từ trận động đất tồi tệ nhất của Nepal trong 81 năm qua. Việc thiếu các thiết bị cứu hộ dẫn đến lực lượng cứu hộ không thể đào sâu đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Bác sĩ Dinesh Chaudhary thuộc bệnh viện Bir ở Kathmandu cho biết, đến nay bệnh viện đã nhận được 300-350 ca nghiêm trọng, nhiều người đã chết ngay sau khi đưa đến bệnh viện.

Trận động đất 7,9 ở Nepal xảy ra vào khoảng 11 giờ 56 phút ngày 25/4 (giờ địa phương), tâm chấn nằm cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km, sâu 31 km. Theo thông báo ban đầu, trận động đất mạnh 7,5 độ richter nhưng sau đó được nâng lên 7,9 độ richter.

Trận động đất này được đánh giá là một trong những trận động đất mạnh nhất thế giới kể từ năm 1900. Với tâm chấn nông, chỉ khoảng 15km khiến sức tàn phá của trận động đất mạnh 7,9 độ richter này càng khủng khiếp hơn. Rung chấn của trận động đất cũng lan xa tới hơn 1.000 km sang 3 quốc gia láng giềng với Nepal.

Theo Theo Reuters, BBC
MỚI - NÓNG