Nepal: Liên tiếp lở đất trước bình minh, hàng chục người chết và mất tích

Hiện trường vụ lở đất tại huyện Sindhupalchok. Ảnh: Getty
Hiện trường vụ lở đất tại huyện Sindhupalchok. Ảnh: Getty
TPO - Ít nhất 2 vụ lở đất đã xảy ra tại Nepal hôm Chủ nhật, khiến hàng chục người bị chôn vùi vì không kịp bỏ chạy.

10 người đã thiệt mạng và 21 người khác mất tích trong trận lở đất lớn cuốn trôi nhà cửa ở Barahbise (huyện Sindhupalchok, Nepal) hôm 13/9.

Cùng ngày, 2 người khác đã thiệt mạng trong trận lở đất Baglung.

Lực lượng cứu hộ cho biết cả 2 vụ lở đất đều xảy ra vào trước bình minh nên người dân không kịp chạy đến nơi an toàn.

Công tác tìm kiếm người mất tích hiện vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, mưa lớn đã gây ra lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở cả Nepal, Ấn Độ và Bangladesh hồi tháng Tám.

Theo báo cáo của chính quyền Nepal, tính từ đầu năm đến nay, tại nước này đã xảy ra 17 vụ sạt lở đất khiến ít nhất 55 người thiệt mạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.