Nét xuân sớm Tokyo

Nét xuân sớm Tokyo
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Đối thoại ASEAN- Nhật Bản, theo sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ( được thực hiện từ nưm 2007), Hội nghị Thượng đỉnh Sinh viên Nhật Bản và Sinh viên Cộng đồng ASEAN, nói đúng hơn là cuộc gặp gỡ giao lưu giữa thanh niên- sinh viên Nhật Bản và 10 nước ASEAN đã được tổ chức suốt 10 ngày trên khắp đất nước Phù Tang.

Nét xuân sớm Tokyo

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Đối thoại ASEAN- Nhật Bản, theo sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ( được thực hiện từ nưm 2007), Hội nghị Thượng đỉnh Sinh viên Nhật Bản và Sinh viên Cộng đồng ASEAN, nói đúng hơn là cuộc gặp gỡ giao lưu giữa thanh niên- sinh viên Nhật Bản và 10 nước ASEAN đã được tổ chức suốt 10 ngày trên khắp đất nước Phù Tang.

Với chủ đề Vai trò Thanh niên ASEAN và Nhật Bản với hòa bình ổn dịnh và phát triển thịnh vượng ở Châu Á, cuộc gặp mặt hội tụ 180 đại biểu thanh niên sinh viên Nhật Bản - ASEAN. Cũng như mỗi nước ASEAN cử 15 đại biểu, Đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam gồm 15 người, riêng Nhật Bản cử 30 người. 180 đại biểu sinh hoạt theo 5 nhóm chủ đề giáo dục, môi trường, kinh doanh, văn hóa, truyền thống.

Đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam do anh Phạm Trung Hiếu (VietnamAirlines) phụ trách. Các thành viên đều đang học tập công tác ở các trường Đại học Việt Nam có nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt là thông thạo ngoại ngữ.

Sáng 13/12/2013, nhân dịp đến Nhật Bản dự Lễ kỷ niệm 40 quan hệ Nhật Bản - ASEAN các phu nhân nguyên thủ ASEAN ( Brunei, Campuchia, Indonesia, Lao, Myanmar, Philippines, Việt Nam…) đã có một cuộc thăm gặp giao lưu với 180 sinh viên Nhật Bản - ASEAN tại Tokyo.

Những hình ảnh dưới đây do  phóng viên báo Tiền Phong có mặt tại Tòa Tháp đôi TKP Akasaka Thủ đô Tokyo, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giao lưu và ghi lại.

Một góc cuộc giao lưu

Nét xuân sớm Tokyo ảnh 1
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 2
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 3
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 4
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 5
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 6
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 7

   Đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam

Nét xuân sớm Tokyo ảnh 8
 

  Sinh viên Việt Nam giao lưu với sinh viên Philippines.

Nét xuân sớm Tokyo ảnh 9
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 10

Một nhóm sinh viên Nhật Bản

Nét xuân sớm Tokyo ảnh 11
  

Sinh viên Brunei

Nét xuân sớm Tokyo ảnh 12
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 13
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 14

   Sinh viên Hồi giáo Malaysia và Brunei giao lưu

Nét xuân sớm Tokyo ảnh 15
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 16
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 17

   Sinh viên Việt Nam và Philippines

Nét xuân sớm Tokyo ảnh 18
Trưởng đoàn VN Phạm Trung Hiếu (áo xanh) và một số Trưởng đoàn ASEAN
Trưởng đoàn Viêt Nam Phạm Trung Hiếu (áo xanh) và một số Trưởng đoàn ASEAN.
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 20
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 21
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 22
Các phu nhân TT Lý Hiển Long, bà Akie Abe, phu nhân TT nước chủ nhà Shinzo Abe ( áo màu sáng) bà Trần Thanh Kiệm phu nhân TT Nguyễn Tấn Dũng… chụp ảnh với các sinh viên ASEAN và Nhật Bản
Các phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long, bà Akie Abe, phu nhân Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe (áo màu sáng) bà Trần Thanh Kiệm phu nhân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… chụp ảnh với các sinh viên ASEAN và Nhật Bản.
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 24
Các sinh vien Nguyễn Xuân Hương Giang, Lê Minh Phương đoàn VN đang cho chữ ký lưu niệm
Các sinh viên Nguyễn Xuân Hương Giang, Lê Minh Phương đoàn Việt Nam ký lưu niệm .
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 26
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 27
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 28
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 29
Nét xuân sớm Tokyo ảnh 30
Và lần lượt chụp ảnh với các Đoàn ĐB sinh viên ASEAN
Các phu nhân lãnh đạo lần lượt chụp ảnh với các Đoàn đại biểu sinh viên ASEAN.
Phu nhân Akie Abe phát biểu
Phu nhân Akie Abe phát biểu .

Xuân Ba (từ Tokyo)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.