New Orleans: Phá bỏ SVĐ Superdome để cưỡng chế sơ tán

New Orleans: Phá bỏ SVĐ Superdome để cưỡng chế sơ tán
(TPO) Tất cả những người dân từ chối rời bỏ "thành phố chết" New Orleans, sẽ đều bị nhà chức trách cưỡng chế sơ tán. Quyết định trên vừa được thị trưởng New Orleans ban hành đêm qua, sau khi có rất nhiều người dân từ chối sơ tán.
New Orleans: Phá bỏ SVĐ Superdome để cưỡng chế sơ tán ảnh 1

Họ đã bất chấp các cảnh báo từ quan chức chính phủ về nguy cơ sức khoẻ, an ninh và ô nhiễm tại thành phố đang ngập trong nước tới 60% này.

Sân vận động Superdome, nơi che thân và trú ẩn của hàng chục ngàn người dân bang Louisiana trong suốt cơn bão, đã bị tàn phá nặng nề đến mức chính quyền bang có thể phải phá sập nó. Theo người phát ngôn của cơ quan này, phần mái che của sân vận động đã bị Katrina thổi bay tốc đến nham nhở, và nước mưa bắt đầu rò rỉ vào bên trong.

New Orleans: Phá bỏ SVĐ Superdome để cưỡng chế sơ tán ảnh 2

Tại Washington, Nhà trắng hôm qua tuyên bố chính quyền Bush dự định yêu cầu Quốc hội thông qua ngân sách 30 - 50 tỷ USD cho giai đoạn hai của cứu trợ. Dự kiến, yêu cầu này có thể được chấp nhận ngay trong ngày hôm nay.

Theo một quan chức cấp cao trong văn phòng thị trưởng New Orleans, nước lụt mà cơn bão Katrina để lại bây giờ chứa đấy vi khuẩn đường ruột E.Coli. Đó là hỗn hợp của rác rưởi, chất thải con người, xác chết, bùn đất và trên bề mặt là lớp váng ga, dầu cùng đủ loại hoá chất công nghiệp. "Thật là nguy hiểm nếu ở cạnh nguồn nước lúc này", ông nói.

Thế nhưng trong tình cảnh nước vẫn ngập cả thành phố như vậy, lực lượng cứu hoả vẫn rất vất vả. Ngày hôm qua, nhiều đám cháy lớn đã xảy ra ở New Orleans.

MỚI - NÓNG