Nga: Âm 60 độ C, cả trăm người chết rét

Nga: Âm 60 độ C, cả trăm người chết rét
TPO – Thời tiết giá rét trong 10 ngày qua tại Nga khiến ít nhất 123 người thiệt mạng. Nhiệt độ đo được tại nhiều địa điểm ở nước này xuống tới âm 60 độ C.

> Châu Âu mùa giá rét

The News cho biết, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh xuống âm 30 C độ tại khu vực thủ đô Moscow và chạm mức âm 60 độ C tại phía đông Siberia.

“Kể từ khi nhiêt độ bắt đầu giảm mạnh, 123 người chết vì rét”, Interfax dẫn lời quan chức y tế nước này.

Thời tiết giá rét cũng làm khoảng 800 người phải nhập viện. Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế nước này tiếp nhận 201 người, trong đó có 14 trẻ em.

Đây là mùa đông lạnh nhất trong bảy thập kỷ qua
Đây là mùa đông lạnh nhất trong bảy thập kỷ qua .

Nhiệt độ trung bình trong mùa đông năm nay tại Nga thấp hơn nhiệt độ trung bình trong các năm trước khoảng 12 độ C. Cơ quan truyền thông nước này cho biết, đây là mùa đông lạnh nhất trong 70 năm qua.

Một người dân nước Nga đang xúc bớt lớp tuyết
Một người dân nước Nga đang xúc bớt lớp tuyết .

Cơ quan dự báo thời tiết nước Nga cho hay, tuần này, nhiệt độ có thể sẽ tăng lên, dự kiến là 0 độ tại thủ đô Moscow. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo, có thể xuất hiện các đợt gió mạnh và mưa khi thời tiết ấm lên.

Cũng theo nguồn tin, một đợt lạnh bất thường xảy ra cuối tuần qua tại quốc gia láng giềng Ukraina cũng làm 83 người thiệt mạng.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.