Nga bác cáo buộc không kích giết chết dân thường Syria

Hiện trường Nga không kích phiến quân tại Syria. Ảnh: Dailymail
Hiện trường Nga không kích phiến quân tại Syria. Ảnh: Dailymail
TPO - 36 dân thường, trong đó có 5 trẻ em được cho thiệt mạng trong các cuộc không kích đầu tiên của Nga, song Moscow bác bỏ các báo buộc trên và cho rằng đây là một phần của “chiến tranh thông tin”.

SkyNews đưa tin, trước đó, Hội đồng Quốc gia Syria – nhóm đối lập với Tổng thống Syria Assad tuyên bố 36 dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích đầu tiên của Nga ở phía bắc khu vực Homs.

Khaled Khoja, người đứng đầu nhóm trên cho biết, không có lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nằm trong bốn khu vực không kích hôm 30/9. Ông mô tả các tuyên bố của Nga rằng các cuộc không kích của Nga đang nhằm vào tổ chức IS là “vô căn cứ”. Các nước phương Tây như Pháp và Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ về các mục tiêu không kích của Nga.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Nga bác bỏ những các buộc trên và gọi đây là một phần của cuộc “chiến tranh thông tin”. Bà cho biết, Nga đang tôn trọng “hoàn toàn, hợp pháp” với luật pháp quốc tế.

Nga bắt đầu các cuộc không kích tại Syria hôm 30/9 sau khi Thượng viện Nga cho phép các lực lượng vũ trang ra nước ngoài theo đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Bộ Quốc Phòng Nga, các cuộc không kích nhằm vào nhiều kho và phương tiện của IS.

Hiện, 32 chiến đấu cơ của Nga được đưa tới gần thành phố cảng Latakia (Syria).

Theo Theo Sky News
MỚI - NÓNG