Nga bác tin xây dựng thêm căn cứ không quân ở Syria

Nga khẳng định không cần thêm căn cứ không quân ở Syria. Ảnh: Sputnik
Nga khẳng định không cần thêm căn cứ không quân ở Syria. Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, căn cứ không quân Hmeymim giúp máy bay chiến đấu Nga tiếp cận bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Syria chỉ trong nửa giờ đồng hồ, vì vậy Nga không cần phải xây dựng thêm căn cứ không quân mới.

Hãng RIA Novosti ngày 25/1 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định: Nga không có kế hoạch xây dựng căn cứ không quân mới ở Syria.

Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, việc truyền thông đưa tin Nga đang xây dựng một căn cứ không quân Nga mới ở Syria “có thể là trong những một nỗ lực nhằm che đậy sự hiện diện của lực lượng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Al-Qamishli, gần biên giới Syria”.

Thiếu tướng Igor Konashenkov nhấn mạnh, thông tin về sân bay thứ hai của Nga ở Syria chỉ là suy diễn  và thiếu chuyên nghiệp của giới truyền thông phương Tây.

Tướng Konashenkov khẳng định, căn cứ không quân Hmeymim giúp máy bay chiến đấu Nga mất chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ để tiếp cận mục tiêu xa nhất trên lãnh thổ Syria.

Trước đó, tờ The Times ngày 23/1 dẫn nguồn tin từ chính quyền Ankara và Washington cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang "theo dõi chặt chẽ" động thái chuyển quân của Nga tại Syria gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo nguồn tin, Nga đã gửi một nhóm quân và một số kỹ sư đến Al-Qamishli để khảo sát một sân bay ở phía nam của thị trấn vùng biên của Syria.

Tờ Hurriyet daily số ra cùng ngày cũng cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường an ninh bằng cách đào hầm, xây công sự tại khu vực biên giới với Syria.

Thông tin về việc Nga dự định mở một sân bay quân sự mới, ngay sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra giữa lúc Moscow và Ankara đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga ngày 24/11/2015.
Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG