Nga bắn tên lửa xuyên lục địa từ tàu ngầm hạt nhân

Nga bắn tên lửa xuyên lục địa từ tàu ngầm hạt nhân
TPO - Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 29-9, Nga bắn thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa "Liner" trên biển.

Đại tá Igor Konashenkov - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - nói rằng, tên lửa "Liner" được bắn đi từ tàu ngầm hạt nhân chiến lược Tula (thuộc lớp Delta IV) trên biển Barents. Các đầu đạn hạt nhân của nó đã trúng mục tiêu giả định ở bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga, theo đúng thời gian dự tính.

"Liner" là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sineva, vốn đang được trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc Hải quân Nga. Theo Trung tâm Tên lửa Quốc gia, "Liner" có thể mang theo bốn đầu đạn hạt nhân loại trung bình hoặc 12 đầu đạn hạt nhân loại nhỏ, có khả năng xuyên thủng các lá chắn phòng thủ tên lửa của đối phương.

Hôm 27-9, Nga cũng bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars (RS-24) từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga. Tuy nhiên, vụ bắn thử này thất bại bởi tên lửa rơi xuống bãi thử chỉ ít phút sau khi rời bệ phóng.

Yars (RS-24) là tên lửa thế hệ mới với tầm bắn khoảng 11.000 km, được phát triển từ loại tên lửa Topol-M.

V.Giang
Theo RIA Novosti, THX

Theo Dịch
MỚI - NÓNG