Nga bắt bốn nghi can âm mưu đánh bom tàu hỏa

Nga bắt bốn nghi can âm mưu đánh bom tàu hỏa
TP - Báo chí Nga hôm 15-8 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt 4 người đàn ông bị tình nghi âm mưu đánh bom làm trật bánh đoàn tàu hỏa cao tốc nối liền Matxcơva và St. Petersburg.

Những kẻ tình nghi bị bắt tháng trước khi chúng đang đặt bom nhằm làm trật bánh đoàn tàu hỏa mang tên Sapsan tại ngoại ô thị trấn Khimki gần Matxcơva. Mọi hoạt động của 4 kẻ tình nghi bị cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) giám sát chặt chẽ từ trước.

Hôm 18-7, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov thông báo cho Tổng thống Nga Dmitry Medevedev rằng một âm mưu khủng bố đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tin tức liên quan âm mưu đánh bom tàu cao tốc Nga không được tiết lộ cho báo chí.

Nếu âm mưu đánh bom được bọn khủng bố tiến hành hành công thì đây có thể sẽ là vụ đẫm máu tương tự vụ đánh bom đoàn tàu nhanh Matxcơva-St.Petersburg cách đây 2 năm làm 26 người thiệt mạng.

Một nhóm Hồi giáo ở vùng Bắc Kavkaz đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom đẫm máu đó, nói rằng bọn chúng thực hiện vụ khủng bố theo lệnh thủ lĩnh Doku Umarov - một kẻ bị Nga liệt vào danh sách truy nã gắt gao nhất.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG