Nga bắt giữ 2 người sau vụ trật bánh tàu điện ngầm

Một hành khách bị thương được đưa ra khỏi tàu điện ngầm ở Moscow, Nga
Một hành khách bị thương được đưa ra khỏi tàu điện ngầm ở Moscow, Nga
TPO - Theo hãng tin Reuters hôm nay, 16/7, các nhà điều tra Nga vừa bắt giữ 2 công nhân tàu điện ngầm Moscow vì nghi ngờ vi phạm các quy tắc an toàn, gây nên cái chết của 21 hành khách.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 15/7 khi 3 toa tàu bị trật khỏi đường ray trong giờ cao điểm vào buổi sáng.

Ủy ban điều tra liên bang Nga cho biết, họ đã bắt giữ một người giám sát đường ray và trợ lý của ông này vì nghi ngờ không làm đúng phận sự.

“Công việc được thực hiện không đúng quy chuẩn… Điều này khiến tàu trật ra khỏi đường ray khiến 21 người chết, hơn 150 người bị thương”, Ủy ban cho biết trong một tuyên bố.

Đây là tai nạn tàu điện ngầm tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở Moscow và làm dấy lên mối quan tâm về sự an toàn giao thông vận tải ở Nga. Không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tai nạn có liên quan đến tấn công quân sự, theo Reuters.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG