Nga bắt giữ 25 người Ukraine nghi điệp viên

Nga bắt giữ 25 người Ukraine. Ảnh minh họa.
Nga bắt giữ 25 người Ukraine. Ảnh minh họa.
TPO - Nga vừa bắt giữ 25 người quốc tịch Ukraine vì cho rằng số người này đang chuẩn bị tấn công miền nam và miền trung Nga, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết trong một tuyên bố.

Những người bị bắt giữ được cho là thành viên của phong trào dân tộc cực đoan. Theo FSB, nhóm người này lên kế hoạch tấn công từ ngày 14 đến 17/3 ở Rostov, Volgograd, Tver, Orel, Belgorod, Kalmykia và Tatarstan của Nga.

Kênh truyền hình Rossiya của Nga có phát sóng đoạn video cho thấy một số thanh niên bị bắt giữ, một trong số đó thừa nhận mình là thành viên của phong trào dân tộc cực đoan.

Trong khi đó, kênh truyền hình NTV dẫn lời cơ quan an ninh Nga cho hay, những đối tượng này là nhóm điệp viên được Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) cử đến để chụp ảnh các thiết bị quân sự Nga gần biên giới Ukraine và thiết lập liên lạc với những phần tử cực đoan khác bên trong nước Nga.

Tuy nhiên, đại diện SBU. bác bỏ cáo buộc này. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG