Nga bắt giữ 5 nghi phạm khủng bố

Lực lượng an ninh được tăng cường sau các vụ đánh bom khủng bố
Lực lượng an ninh được tăng cường sau các vụ đánh bom khủng bố
TPO - Năm nghi phạm khủng bố đã bị bắt giữ hôm qua, 11/1 tại Nalchik, cách Sochi - nơi đăng cai Thế vận hội Mùa đông Sochi khoảng 300 km. các quan chức cho biết.

Vụ bắt giữ xảy ra tại thành phố Nalchik cách Sochi- nơi đăng cai Thế vận hội Mùa đông Sochi khoảng 300 km.

“Năm nghi phạm mang theo lựu đạn, đạn dược, một thiết bị nổ tự chế đóng gói và các mảnh bom sẵn sàng để sử dụng”, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết.

Cũng theo ủy ban này, các nghi phạm trên là thành viên của một tổ chức khủng bố quốc tế, tuy nhiên, thông tin chi tiết về tổ chức không được nêu ra.

Những mối lo ngại về tình hình an ninh quanh khu vực diễn ra Thế vận hội càng tăng cao khi lực lượng an ninh phát hiện ít nhất 5 xác chết bị bắn vào đầu cùng các thiết bị nổ tại khu vực Stavropol, miền nam nước Nga hôm 9/1.

Sau các vụ đánh bom khủng bố, Nga đã điều phối hàng ngàn cảnh sát, quân đội và các nhân viên bảo vệ an ninh khu vực trước thềm Thế vận hội. 

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.