Nga bất ngờ đóng Quảng trường Đỏ vào dịp giao thừa

Quảng trường Đỏ ở Moscow. Ảnh: AFP
Quảng trường Đỏ ở Moscow. Ảnh: AFP
Giới chức Nga cho biết, việc đóng Quảng trường Đỏ là nhằm đảm bảo an ninh vào thời điểm truyền hình trực tiếp buổi hòa nhạc tại đây.

Quảng trường Đỏ ở Moscow sẽ đóng cửa với người dân vào thứ Năm tới (31/12) do vấn đề an ninh, giới chức thành phố cho biết.

Cảnh sát trưởng Moscow Alexei Mayorov cho biết, năm nay, cảnh sát sẽ chặn bất cứ ai đến quảng trường tham gia nghi thức đếm ngược đón Giao thừa theo chuông đồng hồ trên tháp Điện Kremlin.

Lý do chính thức cho việc đóng cửa bất ngờ tại một trong những điểm thu hút du khách nhất nước Nga này được đưa ra là, đây là địa điểm truyền hình trực tiếp một buổi hòa nhạc phát trên Kênh 1 truyền hình quốc gia và chỉ có một nhóm khách mời được dự.

Trả lời phỏng vấn trên đài Kommersant, cựu luật sư Alexander Klyukin cho rằng động thái bất ngờ này cũng giống như việc đóng cửa quảng trường Thời đại ở New York. Moscow đang tăng cường các biện pháp thắt chặt an ninh kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13/11.

Vụ tấn công khủng bố này càng làm gia tăng lo ngại về an ninh với giới chức Nga sau vụ việc máy bay dân sự Nga bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tháng 10 khiến 224 người thiệt mạng.

"Moscow có thể trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố quốc tế”, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói hồi đầu tháng này.

Moscow đã lắp đặt các thiết bị dò kim loại tại các trung tâm mua sắm và nhân viên ở bãi gửi xe được phép kiểm tra các xe khả nghi. Ngoài ra, tháp truyền hình chính của Nga Ostankino cũng được phong tỏa bằng các hàng rào dây thép gai trong tháng 12 này.

Hệ thống camera theo dõi được lắp đặt ở các khu vực dành cho người đi bộ của thủ đô Moscow và cảnh sát hiện nay đang tuần tra các trạm tàu điện ngầm cùng với chó nghiệp vụ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG