Nga bối rối khi bị Thổ Nhĩ Kỳ tố không tuân thủ cam kết ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại khu nghỉ mát biển Đen ở Sochi, Nga ngày 22/10. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại khu nghỉ mát biển Đen ở Sochi, Nga ngày 22/10. Ảnh: Reuters
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm qua, 19/11, cho biết đang cảm thấy hoang mang trước tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ rằng nước này có thể tiến hành chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria nếu khu vực này chưa sạch bóng khủng bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm thứ Hai cho biết Ankara sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự mới ở Đông Bắc Syria nếu khu vực này vẫn còn bóng dáng dân quân người Kurd YPG – lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

Ông Cavusoglu nhấn mạnh Nga và Mỹ không thực hiện đúng những điều đã cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy việc Ankara dừng chiến dịch ở Syria hồi tháng trước.

Phát ngôn của ông Cavusoglu cho thấy mối quan hệ Nga – Thổ đang trở nên căng thẳng chỉ chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Vladimirr Putin và Tổng thống Tayyip Erdogan đặt bút kí thoả thuận mang tính lịch sử về tình hình Syria.

Phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết đang cảm thấy bối rối, bởi thực tế Moscow vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thoả thuận Putin – Erdogan.

“Nhờ một loạt các biện pháp do Nga thực hiện, mà tình hình Syria đã ổn định đáng kể”, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết trong một tuyên bố.

“Việc người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi khơi màn chiến dịch quân sự sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng ở miền Bắc Syria, không đúng với tinh thần bản ghi nhớ chung được ký bởi Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Konashenkov nói.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga liệt kê những việc mà Moscow đã làm để giúp Syria ổn định tình hình, bao gồm nhanh chóng tách các bên xung đột, tiến hành tuần tra chung với lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ…

Moscow đang chuẩn bị triển khai thêm lực lượng vũ trang tới Đông bắc Syria, thiết lập các bệnh viện dã chiến cho dân thường, phối hợp viện trợ nhân đạo và xây dựng lại cơ sở hạ tầng, ông Konashenkov tiết lộ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG