Nga cắm cờ chủ quyền ở Bắc cực, Canada lo ngại

Nga cắm cờ chủ quyền ở Bắc cực, Canada lo ngại
Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 7/8 đã bắt đầu chuyến thị sát 3 ngày tới tỉnh Nunavut, khu vực Iqaluit và vùng lãnh thổ Tây Bắc ở khu vực Bắc cực của Canada.

>> Mỹ: Việc Nga cắm cờ dưới Arctic không có giá trị pháp lý
>> Chi tiết mới về cuộc thám hiểm đáy biển Arctic

Nga cắm cờ chủ quyền ở Bắc cực, Canada lo ngại ảnh 1
Chân dung ông Stephen Harper ghép bằng đá quý

Ông sẽ đặt tên cho một cảng nước sâu và thăm nhiều địa điểm khác, trong đó có một trung tâm huấn luyện quân sự.

Nguồn tin địa phương cho biết, trước khi ông Harper đến một số khu vực Bắc cực, Thủ tướng vùng lãnh thổ Tây Bắc Joe Handley đã nhắc lại những yêu cầu nêu ra trước đây với Chính phủ Liên bang là xây dựng một đường cao tốc tới Bắc Băng Dương để khẳng định chủ quyền của Canada ở Bắc cực và quan tâm phát triển thêm nhiều dự án ở khu vực này.

Chuyến thăm của ông Harper được tiến hành chỉ ít ngày sau khi Nga cắm cờ của mình ở biển Bắc cực, nơi người ta cho là có những nguồn tài nguyên lớn.

MỚI - NÓNG