Nga chế tạo máy bay L-21 chống F-22 Raptor của Mỹ

Nga chế tạo máy bay L-21 chống F-22 Raptor của Mỹ
TP - Báo Nga Pravda cho biết, vào trung tuần tháng 1/2006 Không lực Hoa Kỳ đưa 12 chiếc máy bay chiến đấu siêu hạng F-22 Raptor đầu tiên vào sử dụng.
Nga chế tạo máy bay L-21 chống F-22 Raptor của Mỹ ảnh 1

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ

Sự kiện này làm dấy lên cuộc tranh luận về loại máy bay thế hệ mới của Mỹ có ưu thế kỹ thuật vượt trội so với quân đội của tất cả các nước khác.

Xưa nay, mỗi khi Mỹ có loại vũ khí mới trang bị cho quân đội thì Nga bao giờ cũng có loại vũ khí tương đương hoặc có thể chống lại vũ khí mới của Mỹ.

Lần này với việc loại máy bay F-22 Raptor ra đời, Nga cũng đang gấp rút cho xuất xưởng một loại máy bay chiến đấu mới có thể cạnh tranh được với F-22 Raptor.

Các chuyên gia quân sự cho biết, F-22 Raptor là một bước ngoặt lớn trong ngành chế tạo máy bay chiến đấu của Mỹ. Máy bay này được trang bị ra đa điện tử quét được các tần số khác nhau trên không và cả dưới mặt đất. F-22 Raptor là loại máy bay tấn công đa năng cả trên không lẫn mặt đất.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh thì F-22 Raptor của Mỹ ưu việt hơn nhiều so với máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Do vậy một chiếc máy bay F-22 Raptor có thể đủ sức chọi với 10 chiếc Su-35 của Nga.

Giá thị trường hiện nay, một chiếc F-22 Raptor trị giá 133,1 triệu USD trong khi một chiếc Su-35 của Nga chỉ từ 30-38 triệu USD. Giàu như Mỹ mà cũng không thể có nhiều tiền để trang bị nhiều máy bay F-22 Raptor một lúc.

Để có thể thành lập một đơn vị gồm 180 chiếc F-22 Raptor, Lầu Năm Góc đã phải cắt giảm ngân sách trước đây dự tính mua 33 chiếc máy bay gián điệp U2 Dragon Lady, 55 chiếc máy bay tấn công F-117, và 76 máy bay chở quân C-21 Learjet.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn phải cắt giảm 40% ngân sách trước đây dự định mua 648 chiếc pháo đài bay B-52 Strafortress.

Để chọi lại máy bay F-22 Raptor của Mỹ, Nga sắp cho ra đời loại máy bay chiến đấu phản lực siêu âm L-21. Tư lệnh Không quân Nga Vladimir Mikhailov cho biết L-21 đã được thử nghiệm thành công trong ống khí động học.  

MỚI - NÓNG