Nga chỉ trích Mỹ vì không kích IS ở Syria

Cảnh đổ nát ở Raqqa, Syria được cho do đạn pháo của liên quân Mỹ gây ra.
Cảnh đổ nát ở Raqqa, Syria được cho do đạn pháo của liên quân Mỹ gây ra.
TPO - Moscow cáo buộc hành động quân sự của Mỹ gây căng thẳng tình hình trong khu vực, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Syria.

Lầu Năm Góc vừa qua đã mở các đợt tấn công nhằm vào quân nhà nước Hồi giáo Iraq (IS) ở Syria. Mỹ được cho là đã thông báo tới chính phủ Syria các cuộc không kích này. Các đợt không kích của Mỹ được hỗ trợ bởi nhiều quốc gia gồm Jordan, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

RIA Novosti hôm nay dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đây là hành vi vi phạm chủ quyền Syria. Moscow cảnh báo các chủ thể tham gia tấn công IS ở Syria sẽ phải chịu trách nhiệm quốc tế đối với hậu quả gây ra. Nga tuyên bố, mọi hành động quân sự tại Syria đều phải được sự thông qua của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Mỹ trước đó tuyên bố không hợp tác với chính quyền ông Assad trong cuộc chiến với IS ở Syria.

Reuters hôm nay dẫn thông tin từ Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh nói, các đợt không kích của Mỹ và đồng minh tại Syria đã tiêu diệt ít nhất 70 tay súng IS. Tổng cộng, liên quân đã tấn công 50 mục tiêu tại Raqqa, Deir al-Zor và quận Hasakah, phía đông Syria.

Các đợt tấn công khác của Mỹ nhằm vào tổ chức khủng bố Nusra Front cũng giết chết 50 chiến binh tổ chức này và 8 dân thường, trong đó có 3 trẻ em.

Bộ Ngoại giao Syria hôm qua chỉ trích các đợt không kích do Mỹ tiến hành dù khẳng định sẽ tiếp tục tấn công IS.

Theo Theo RIA Novosti,Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.