Nga chiếm căn cứ hải quân Ukraine ở Crimea

Căn cứ hải quân ở Feodosia của Ukraine trước đó cũng từng bị quân Nga vây hãm
Căn cứ hải quân ở Feodosia của Ukraine trước đó cũng từng bị quân Nga vây hãm
TPO - Sáng nay, 24/3, quân đội Nga đã tấn công và chiếm giữ một căn cứ hải quân Ukraine ở Feodosia, thuộc Crimea, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay.

Các nhân chứng cho biết, vài chiếc trực thăng Mi-24 và Mi-8 có tham gia chiến dịch chiếm giữ. Khoảng 60 – 80 binh sỹ Ukraine đã bị bắt, theo ông Vladislav Seleznev, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine.

Ông Vladislav cho biết thêm, quân Nga tấn công vào căn cứ từ 2 hướng bằng xe bọc thép và lựu đạn gây choáng.

Trước đó, các quan chức quốc phòng Nga cũng cho biết, cờ Nga đã được cắm trên 189 đơn vị quân sự Ukraine ở Crimea.

Theo BBC, Feodosia là một trong số những căn cứ cuối cùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng. 2 căn cứ khác cũng đã bị chiếm hôm 21/3.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.