Nga: Chọn chính khách trẻ để chống “cách mạng màu sắc”

Nga: Chọn chính khách trẻ để chống “cách mạng màu sắc”
TPCN - Để đối phó lại nguy cơ của cái gọi là “cách mạng màu sắc”, Chính phủ của Nga đã coi việc thu hút thanh niên là một mục tiêu quan trọng.
Nga: Chọn chính khách trẻ để chống “cách mạng màu sắc” ảnh 1
Áo pull mang hình Tổng thống V.Putin được các thí sinh mặc trong cuộc thi chọn nhân tài chính trị trẻ

Sau khi các tổ chức thanh niên trung thành với Tổng thống V.Putin như “Nash”, “Đội cận vệ trẻ” nối nhau thành lập, một cuộc tuyển chọn những cốt cán chính trị trẻ chưa từng có đã và đang được diễn ra trên khắp nước Nga.

Hoạt động tuyển chọn có tên là “Công xưởng chính trị”. Tên gọi này khiến người ta liên tưởng đến chương trình truyền hình “Công xưởng luyện sao” rất được yêu thích.

Đảng Nước Nga thống nhất – cơ quan đứng ra tổ chức muốn biến nó thành một sinh hoạt sôi nổi, thu hút được nhiều thanh niên.

Tại Lipesk – trung tâm luyện kim cách Matxcơva 225 km về phía Nam, hoạt động thi chọn nhân tài dưới dạng trò chơi truyền hình đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

5 người chiến thắng tuy không nhận được tiền thưởng cao và cũng không có cơ hội trở thành ngôi sao giải trí, nhưng họ đều rất vui; họ tham gia là vì mục đích chính trị: người chiến thắng đã trở thành đảng viên của Đảng Nước Nga thống nhất và có cơ hội trở thành nghị sĩ của hội đồng địa phương.

Chiếm ưu thế tuyệt đối trong Duma quốc gia Nga và có quan hệ mật thiết với Tổng thống V.Putin, Đảng Nước Nga thống nhất đã được gọi là “Đảng chính quyền”, “Đảng Tổng thống”. Họ hiện đang là lực lượng chính trị mạnh nhất ở Nga.

Bắt chước cách làm của các chương trình showgame, họ đã soạn ra những lời quảng cáo hấp dẫn cho hoạt động tuyển chọn nhân tài trẻ: “Bạn đang trẻ tuổi, hăng hái, đầy hoài bão và chí tiến thủ? “Công xưởng chính trị” đang mở rộng cửa đón bạn.

“Công xưởng chính trị” sẽ tạo cho bạn một cơ hội để có quyền lực trong tay. Mọi thanh niên Nga tuổi từ 21 đến 28 đều có cơ hội thể hiện mình thông qua chương trình truyền hình “Công xưởng chính trị” để trở thành đại diện của Đảng nước Nga thống nhất ra tranh cử vào nghị viện địa phương”.

Đã có 8 cuộc thi khu vực được tổ chức với sự tham gia của 800 thanh niên trẻ và 30 người đã được chọn ra. Vào tháng 10 tới, tên họ sẽ có trong danh sách ứng cử viên của Đảng “Nước Nga thống nhất” (NNTN) ra tranh cử vào các nghị viện địa phương.

“Chúng tôi muốn tìm cho đất nước một thế hệ các nhà chính trị mới” – Ông Trenko - phụ trách công tác thanh niên của Đảng NNTN nói – “Thông qua các cuộc thi chọn, những tài năng chính trị trẻ này đã thể hiện được năng khiếu diễn thuyết và khả năng xử lý những vụ việc phức tạp.

Điều quan trọng hơn là họ đều có quan điểm chính trị rõ ràng”. Những người được lựa chọn đều có quan điểm chính trị tương đồng với Đảng NNTN, từ nay về sau họ sẽ làm việc cho đảng này.

Alexsandra Suvrov, 26 tuổi, là một trong 30 người chiến thắng qua các vòng thi chọn, nói: “ở nước Nga hiện nay, chỉ duy nhất có Đảng Nước Nga thống nhất là tạo cơ hội cho những người trẻ thể hiện tiềm năng của mình. Tôi rất sùng bái năng lực cá nhân của Tổng thống V.Putin”.

Phương Lan
Theo CRI

MỚI - NÓNG