Nga chưa xác nhận sẽ đưa quân tới Trung Đông

Nga chưa xác nhận sẽ đưa quân tới Trung Đông
TPO - Sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov thông báo, nước này đang tiếp tục xem xét về khả năng gửi quân tham gia hoạt động giám sát ngừng bắn tại Libăng nhưng chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng vào lúc này.
Nga chưa xác nhận sẽ đưa quân tới Trung Đông ảnh 1
Bộ trưởng Sergei Ivanov (Ria Novosti)

Người đứng đầu ngành quốc phòng Nga nhấn mạnh, cho đến nay Matxcơva vẫn chưa rõ về quyền hạn của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Libăng và những công việc cụ thể họ sẽ làm. Tuy nhiên, ông Ivanov tuyên bố Nga rất quan tâm tới hoạt động cứu trợ nhân đạo tại đây

Trước đó, Paris bất ngờ thông báo sẽ gửi thêm 1.600 binh sĩ tham gia lực lượng UNIFIL của Liên Hợp Quốc tại Libăng, nâng tổng số quân của họ lên 2.000 người. Các quân nhân Pháp có nhiệm vụ cùng lực lượng những nước khác đứng dưới lá cờ Liên Hợp Quốc giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, có hiệu lực từ 14/8.

Bộ trưởng Ivanov cũng phủ nhận tin Hezbollah bắn tên lửa chống tăng Hornet của Nga trong cuộc xung đột vừa qua vì không ai đưa ra được bằng chứng nhóm chiến binh này sở hữu loại hỏa tiễn đó. Ông cũng bày tỏ, việc một số người gọi các loại súng vác vai có khả năng chống tăng là vũ khí hiện đại là "điều lố bịch" vì chúng đã có từ rất lâu.

Cũng theo Bộ trưởng Sergei Ivanov, rất nhiều loại vũ khí do Liên Xô trước đây bán ra đang bị gọi nhầm là vũ khí Nga nên cần có sự thận trọng khi đề cập đến xuất xứ của các loại vũ khí nêu trên.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).