Nga có thể tham gia lực lượng quốc tế tại Libăng

Nga có thể tham gia lực lượng quốc tế tại Libăng
TPO - Thủ tướng Italy Prodi hôm qua có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin và cho biết, Matxcơva đang tính đến khả năng gửi binh sĩ tới Libăng để tham gia lực lượng của Liên Hợp Quốc gìn giữ hòa bình tại đây.
Nga có thể tham gia lực lượng quốc tế tại Libăng ảnh 1
Tổng thống Nga Putin (AP)

Ông Romano Prodi khẳng định sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Putin từ biệt thự riêng tại khu nghỉ dưỡng Tuscany, miền trung Italy: “Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông ấy đang xem xét đóng góp quân cho lực lượng quốc tế và sẽ đưa ra câu trả lời về việc này trong vài ngày tới".

Trước đó, Thủ tướng Italy Prodi một lần nữa kêu gọi các nước châu Âu nhanh chóng đưa quân tới Libăng giám sát lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel. Các nước EU còn do dự trong vấn đề này vì muốn có một quy định cụ thể về quyền hạn cũng như trách nhiệm của lực lượng Liên Hợp Quốc.

Ngoài Italy đã cam kết gửi 3.000 quân, các nước Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Nepal, New Zealand và Trung Quốc cũng có ý định tương tự. Gây thất vọng nhất là Pháp khi chỉ tuyên bố cử thêm 200 quân tới Libăng, mặc dù trước đó nhiều nước kỳ vọng Paris sẽ đi đầu trong vấn đề đảm bảo hòa bình sau ngừng bắn.

Lệnh ngưng chiến có hiệu lực hôm 14/8 chấm dứt 33 ngày xung đột giữa Israel và du kích quân Hezbollah. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Terje Roed-Larsen cảnh báo sau chuyến thăm Libăng và Israel hôm qua rằng, Libăng sẽ đối mặt với tình trạng an ninh bị bỏ ngỏ nếu lực lượng quốc tế không được triển khai sớm.

Cuộc khủng hoảng quân sự tại Libăng bắt đầu xảy ra từ ngày 12/7, sau khi du kích Hezbollah tấn công bắt 2 lính Israel làm tù binh. Quân đội Israel ngay sau đó trả đũa bằng chiến dịch oanh kích trên khắp Libăng. Trong hơn một tháng xung đột vừa qua ước tính có khoảng 1.000 người Libăng cùng 159 người Israel thiệt mạng.

MỚI - NÓNG