Nga đã đạt những thỏa thuận gì với Ấn Độ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp Thủ tướng Ấn Độ Modi ngày 11/12 tại New Delhi. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp Thủ tướng Ấn Độ Modi ngày 11/12 tại New Delhi. Ảnh: Getty Images
TP - Nhân chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/12, hai nước ký kết hơn 20 văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng, thương mại, công nghệ hạt nhân quốc phòng…, báo Ấn Độ Hindustan Times đưa tin. Nga sẽ xây dựng thêm ít nhất 10 lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi còn mời Nga tham gia dự án sản xuất trực thăng đa dụng trị giá 3 tỷ USD dành cho quân đội Ấn Độ và xuất khẩu. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ấn đầu tiên kể từ khi ông Modi lên nắm quyền. Tạp chí The Diplomat (Nhật Bản) ngày 11/12 nhận định, chuyến thăm New Delhi của ông Putin nhằm tiếp thêm sinh lực cho mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, trong bối cảnh Nga bị phương Tây cô lập và trừng phạt do cuộc khủng hoảng Ukraine. 

  

Trả lời phỏng vấn Hindustan Times, ông Putin nói: “Chúng tôi hy vọng bảo đảm vai trò nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho thị trường châu Á”. Năm 2009, Mátxcơva và New Delhi đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2015. Nhưng năm 2013, trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Nga giảm 10%, đạt chưa đầy 10 tỷ USD. Theo Hindustan Times, chuyến thăm của Tổng thống Putin là dấu hiệu cho thấy quan hệ Nga-Ấn vượt qua quan hệ “mua bán thông thường” và phản ánh bản chất thực sự của quan hệ đối tác chiến lược ngày càng được củng cố. Dự kiến, Ấn Độ sẽ tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào năm 2015 và đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh Hải quan do Nga khởi xướng. 

Chuyến thăm của ông Putin diễn ra đúng vào thời điểm chính phủ Ấn Độ đang tăng cường quan hệ với Mỹ. Thủ tướng Modi thăm Mỹ hồi tháng 9, đạt được hàng loạt thỏa thuận kinh tế và an ninh. Theo giới quan sát, Nga lo về dài hạn sẽ thua Mỹ trong quan hệ quốc phòng với Ấn Độ. Năm ngoái, Mỹ vượt Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ. Trước đó, về cơ bản, Nga cung cấp 75% nhu cầu trang bị quốc phòng cho Ấn Độ nhưng dần dần, các nhà cung cấp khác đã thế chỗ. Thay đổi trên khiến Nga tiếp cận Pakistan, mới đây đạt thỏa thuận bán trực thăng Mi-35 cho nước này.

Theo The Diplomat, phải đối phó lệnh trừng phạt của phương Tây và nguy cơ kinh tế bất ổn, Nga quan tâm những thỏa thuận dài hạn tương tự thỏa thuận bán khí đốt cho Trung Quốc trị giá 400 tỷ USD. Ấn Độ cũng bày tỏ lo ngại về sự tăng cường hợp tác quân sự Nga-Pakistan và Nga-Trung Quốc, nhưng từ chối tham gia cùng phương Tây trừng phạt Nga. Trước khi tới New Delhi, ông Putin ca ngợi Ấn Độ là một “đối tác tin cậy và đã được thời gian thử thách”. 

Trong một động thái khác, báo Nhật Bản Nikkei và hãng tin Nga TASS đưa tin, các quan chức cấp cao Nga và Nhật Bản sẽ gặp nhau trong chuyến thăm của phái đoàn Nhật Bản tới Nga từ ngày 15/12, nhằm tăng cường hợp tác, giảm căng thẳng. Quan chức quốc phòng hai nước sẽ gặp nhau nhằm ngăn ngừa các sự cố không quân Nga-Nhật. Hải quân Nhật Bản và Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung…


MỚI - NÓNG