Nga: Đã xác định danh tính nghi phạm khủng bố ở St. Peterburg

Một nạn nhân của vụ đánh bom được đưa đi cấp cứu.
Một nạn nhân của vụ đánh bom được đưa đi cấp cứu.
TPO - Nghi phạm đánh bom ga tàu điện ngầm ở St. Peterburg, Nga khiến 14 người thiệt mạng, 47 người bị thương là một thanh niên mang quốc tịch Kyrgyzstan.

Người phát ngôn của cơ quan an ninh Kyrgyzstan GKNB cho biết, nghi phạm được xác định là Akbarzhon Jalilov, sinh năm 1995 ở thành phố Osh.

Kyrgyzstan là một quốc gia Trung Á có đông người Hồi giáo sinh sống (khoảng 6 triệu người). Kyrgyzstan là đồng minh của Nga và cũng là nơi đặt một căn cứ không quân của Nga.

Chiều ngày 3/4, ga tàu điện ngầm St. Peterburg của Nga xảy ra 2 vụ đánh bom khiến 14 người thiệt mạng, 47 người bị thương.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ đánh bom, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đón tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố này.

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ việc theo hướng khủng bố. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Nga đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG