Nga đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới Syria

Nga đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria. Ảnh: AFP
Nga đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria. Ảnh: AFP
TPO - Những cuộc đàm phán giữa các phái đoàn của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đề cập tới việc tạm thời đóng cửa biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Tờ Izvestia ngày 12/8 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, giới chức quân sự và ngoại giao Nga đã đề xuất chính quyền Ankara thực hiện việc đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria trong một khoảng thời gian nhất định.

Trước đó, các nguồn tin cho biết, Moscow và Ankara đã thống nhất một cơ chế phối hợp giữa cơ quan tình báo, quân sự và đại diện ngoại giao của hai nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga), ông Viktor Vodolatsky, việc đóng cửa biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn lực lượng khủng bố đưa người và vũ khí qua biên giới hai nước.

Cũng theo quan chức Nga, vấn đề này “có liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia của chính nước Nga”.

“Về phía Nga, chúng tôi có thể cung cấp các hình ảnh vệ tinh về các địa điểm trung chuyển vũ khí từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ, và ngược lại”, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma quốc gia Nga nói.

Tờ Izvestia khẳng định, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã xem xét khả năng đóng cửa biên giới với Syria theo đề xuất của Nga.

Hiện chính quyền Ankara chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.